Diễn viên Quý Bình: Nghiêm túc làm nghề để sống với nghề

Thứ hai, 28/07/2014 07:41

(Cadn.com.vn) - Từ một chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Quý Bình bước chân lên màn ảnh bình thường đến mức khán giả xem phim cứ hỏi nhau "ủa, ai vậy?". 8 năm bước chân vào nghề, anh đóng vỏn vẹn 8 bộ phim, con số thậm chí còn khiêm tốn so với những sinh viên của các trường sân khấu điện ảnh. Nhưng 8 phim đã lên sóng, anh thật sự hài lòng với sự lao động miệt mài, nghiêm túc, chuyên nghiệp. Những bước chân chậm mà chắc đó đã mang lại sự hài lòng cho khán giả, sự quý mến của đồng nghiệp và yên tâm tuyệt đối cho đạo diễn, nhà đầu tư.

Diễn viên Quý Bình đóng phim "Tình hoa muống biển" tại Đà Nẵng.

* Từ một anh BĐBP đến một diễn viên điện ảnh, anh thấy con đường đi này có lạ không?

- Nghề nghiệp là cái duyên, cũng chẳng có gì lạ. Suy cho cùng thì những gì tôi có được trong môi trường quân đội đã trở thành những hành trang quý giá trên con đường hiện tại mà những đồng nghiệp khác không có.

* Đến tận 25 tuổi mới có vai diễn đầu tiên, anh có thấy xuất phát điểm của một diễn viên như vậy là quá muộn?

- Tôi nghĩ nó đúng lúc chứ không muộn. Vì mình có tích lũy thì mới có vốn, nó giúp mình cứng cáp hơn với nghề, tránh được nhiều thứ. Nó muộn so với nhiều người và giới showbiz nói chung nhưng là vừa đúng lúc đối với tôi. Vì biết đâu nếu tôi vội vã hoặc vì lý do nào đó mà xuất hiện sớm hơn thì chắc gì tôi đã có được ngày hôm nay.

* Gần đây gương mặt Quý Bình xuất hiện nhiều trên phim truyền hình, có vẻ anh đang được nhiều đạo diễn săn đón?

- Thực ra là các phim đó có nhiều khán giả nên nó được phát lại nhiều lần trên nhiều kênh sóng. Ai cũng tưởng tôi đóng nhiều phim chứ nếu tính ra trong 8 năm làm nghề diễn viên tôi mới đóng 8 phim. Với tôi thì việc chọn vai diễn phù hợp với mình mới là điều quan trọng chứ không phải là tham gia nhiều phim. Làm diễn viên, một vai diễn thành công, để lại dấu ấn trong lòng khán giả nó giá trị lắm so với đóng nhiều phim mà hình ảnh của mình chỉ thoáng qua, khán giả xem phim này cứ tưởng là đang xem phim kia, không có ấn tượng gì sâu đậm.

* Thời điểm này chắc anh chạy show nhiều lắm?

- Tôi nói rồi mà, khi nhận vai diễn nào tôi dành hết tâm trí cho nó, không nhận bừa, nhận ẩu để phải mệt vì nó mà không mang lại kết quả. Vì thế tôi thuộc kịch bản và ý tưởng trước khi ra phim trường. Đạo diễn và đồng nghiệp chưa bao giờ phàn nàn về tôi, vì tôi tôn trọng công việc của mình và tôn trọng họ. Tôi đã chứng kiến nhiều người khi chuẩn bị quay rồi mới cầm kịch bản lên lướt qua, xong rồi hối người ta quay nhanh lên để còn chạy qua quay cho một bộ phim khác, có lúc họ nhầm lời thoại giữa phim này với phim nọ. Đó là điều mà tôi không cho phép mình làm. Mình có nghiêm túc làm nghề thì mới sống lâu bền được với nghề.

Mới đây thôi, khi nhận vai Phan Vinh trong phim "Tình hoa muống biển" đang quay ở Đà Nẵng, sau khi đọc kịch bản, tôi đã phải ép cân để vào vai là con của một ông bố khắc khổ do diễn viên Mai Trần đảm nhận. Bố nghèo, gầy, đen như vậy mà con trắng trẻo, mập mạp quá sẽ rất khó chấp nhận. Trước khi quay, tôi giảm được 4 ký, ra phim trường ai cũng ngạc nhiên và thấy hợp lý hơn nhiều.

* Gần đây, anh còn xuất hiện nhiều trước công chúng với tư cách là người dẫn chương trình, diễn kịch, âm nhạc... Sự "tham lam" này có xảy ra "tác dụng phụ" không?

- Hoàn toàn không! Một phần nào đó, đây là "lấy ngắn nuôi dài", nhưng quan trọng hơn là nó góp phần tích lũy vốn, bổ sung rất nhiều cho mình trong công việc của một diễn viên.

* Khán giả biết Quý Bình đầu tiên với những vai diễn nghiêm túc, chỉn chu, chính diện. Nhưng sau này thấy anh còn thành công cả với những vai "đểu". Anh có cảm thấy như vậy là không an toàn trong việc giữ hình tượng trong lòng khán giả không?

- Tôi không muốn đi trong một hành lang an toàn. Gần đây tôi thử sức mình với những vai "đểu", đây cũng là một công việc rất khó, nhưng không ngờ khi quay ở phim trường, cả e-kíp làm phim đều ngạc nhiên công nhận là tôi..."đểu" thật. Đến khi phim lên sóng thì gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cũng phải công nhận điều đó. Tôi luôn luôn muốn phá cách và có những hướng đi khác nhau để đến với khán giả.

* Cảm ơn Quý Bình về cuộc trò chuyện này!

Bảo Uyên
(thực hiện)